Thứ Ba, 24 tháng 3, 2020

DỊCH TÀU CỌNG CHINESE VIRUS GIẾT NGƯỜI HẰNG LOẠT - Thơ NGUYỄN ĐÌNH HOÀI VIỆT


Inline image

                                   


Rất khủng khiếp trong kinh hoàng lo sợ
Ổ dịch Tàu gây tai họa khắp nơi.
Lò tạo sinh dịch virus giết người
Gốc Vũ Hán là cái nôi truyền bệnh.

Dịch virus cấy vào người khỏe mạnh ,
Sống bình thường sinh hoạt cạnh thân nhân.
Gần đồng hương bè bạn lúc xa gần
Lây lan bệnh là nguyên nhân dễ biết .

Rồi cứ thế bệnh lây truyền chóng mặt
Ra nước ngoài Ý, Hàn , Nhật, Iran
Qua Hoa Kỳ . Kẻ du lịch, bán buôn
Người Vũ Hán là nguyên nhân tội ác.

Hởi các Nước hãy đứng lên tố giác
Âm mưu Tàu dùng độc dược thí dân .
Diệt Hoa Kỳ , gây chia rẽ liên quân
Đánh bằng mẹo tạo bất an nội bộ.

Dịch Vũ Hán (1)  giết dân Tàu quá rõ
Nhiều phố phường thành nghĩa địa thây ma.
Bị lây chuyền nằm la liệt trong nhà
Dầu chưa chết (2) đều phải qua hỏa táng.    

Cả nhân loại sống phập phồng hốt hoảng (3)
Trước âm mưu dùng  Hán tộc giết người .
Tập Cẩm Bình đang chỉ đạo trò chơi
Rất nguy hiểm trước sau rồi cũng chết.

Tại Vũ Hán chúng chơi trò sinh sát
Dùng dân nghèo để bóp chết loài người.
Nào đâu ngờ bị lật tẩy cò mồi
Tại Vũ Hán chính là nơi tố giác .

Con virus tại China độc ác (3) 
Gây chết người được phát tán rất nhanh
Bằng truyền hình qua hệ thống truyền thanh  
Chết như rạ làm ngươi dân hoảng sợ.

Mấy ai biết khi mình mang bẩy nợ ,
Cần kịp thời đi bác sĩ thường xuyên.
Không chủ quan . Đề phòng bệnh là hơn
Chống virus có vaccin chữa trị .

Hãy trân trọng cuộc đời mình đáng quý
Đừng chủ quan biết thực tế tương lai
Giàu vô thường là tích trử gia tài
Đời bất tử xây lâu đài hàng tỷ  .

Phải can đảm không nghe đồn nhảm nhí .
Sống kiên cường vào vũ khí đức tin
Cầu xin Trời đất nước Mỹ bình yên
Cả nhân loại thoát qua cơn đại dich.

 NGUYỄN ĐÌNH HOÀI VIỆT

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét