Thứ Tư, 13 tháng 4, 2016

NÉM CON CHO GIÔNG TỐ - Thơ Trần Dạ Từ

 
(Hình Nhã Ca & Trần Dạ Từ.) 
.
Trần Dạ Từ sinh năm 1940, tên thật là Lê Hạ Vĩnh, sinh ra tại Hải Dương, miền Bắc Việt Nam. Ông là chồng của nhà văn – nhà thơ Nhã Ca (Trần Thị Thu Vân). Sau 1975 ông bị bắt đi cải tạo tới 12 năm. Trong thời gian tù tại trại GiaTrung 1979, ông đã viết trong đầu ca khúc Ném Con Cho Giông Tố.
.
“Em có lũ con thơ  
bị quê hương ruồng bỏ 
Từ bóng tối hận thù.  
Em nghiến răng... 
Ném con cho giông tố...” 
. 
“Giông tố giông tố  
ngoài khơi xa 
Ta gửi ngươi con ta 
Xương thịt ta. Tâm hồn ta.  
Hy vọng ta” 
. 
“Giông tố giông tố  
ngoài khơi xa 
Giông tố giông tố  
ngoài khơi xa 
Ta gửi ngươi.  
. 
Ta gửi ngươi con ta 
Như Niềm Tin Tự Do,  
Từ Quê Hương Ngục Tù ...” 

. 
Trần Dạ Từ. 
Tháng Tư Đen 2016.

Ném Con Cho Giông Tố - Trần Dạ Từ - Quang Tuấn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét